Tạp chí Mỹ nêu tên đối thủ chính của tiêm kích đánh chặn tầm cao Su-75

Máy bay chiến thuật hạng nhẹ của Nga Checkmate và Su-75, có tất cả các điểm nổi bật của máy bay đánh chặn tầm cao, có vai trò chính là săn lùng kẻ thù chính – máy bay của Mỹ F-22 Raptor và F-35 Lightning II, Forbes viết.
Sputnik

Forbes gọi Checkmate là máy bay mà Moskva cần để tiêu diệt tiêm kích của đối phương. Bài viết hoài nghi rằng Nga có thể chế tạo Su-75 mà không cần thu hút tài trợ từ bên ngoài.

Ông Sergey Chemezov: Checkmate là tổng hoà kết hợp độc đáo các đặc tính bay
“Nếu không có nguồn tài trợ từ nước ngoài, có thể Checkmate sẽ không được xây dựng”, - tạp chí Mỹ viết.

“Mua mèo trong túi”

Chuyên gia quân sự Tom Cooper cho rằng bất chấp các đặc điểm được tuyên bố đầy đủ, trước đây chưa từng bay, do đó Checkmate là "con mèo trong túi buộc kín". Forbes ghi nhận rằng thiết kế phi tiêu chuẩn của Checkmate, đặc biệt là phần cánh hình chữ V, làm giảm tín hiệu của radar và các cánh rộng cho phép bay ở độ cao lớn.

“Kết hợp những phẩm chất này - khả năng tàng hình và độ cao - và rõ ràng là F-22 và F-35 của quân đội Mỹ có khả năng tàng hình và độ cao ngang nhau là mục tiêu chính của Checkmate”, – tạp chí cho biết.

Trong tháng 7, Rostec đã giới thiệu máy bay Checkmate tại Triển lãm Hàng không và Vũ trụ Quốc tế 2021 (MAKS-21).

Người đứng đầu tập đoàn nhà nước Sergei Chemezov lưu ý, máy bay chiến đấu chiến thuật một động cơ, mẫu được giới thiệu tại MAKS-2021, sẽ có giá từ 25 đến 30 triệu USD. Theo người đứng đầu Tập đoàn Máy bay Thống nhất (UAC) Yuri Slyusar, máy bay giới thiệu tại triển lãm là mẫu sẽ bay vào năm 2023.

Tạp chí Mỹ nêu tên đối thủ chính của tiêm kích đánh chặn tầm cao Su-75

 

Thảo luận