Hệ thống Pantsir-S của Nga tiêu diệt UAV của phiến quân ở Syria

MOSKVA (Sputnik) - Tổ hợp Pantsir-S do Nga sản xuất đang phục vụ trong biên chế lực lượng phòng không Syria đã tiêu diệt một máy bay không người lái (UAV) của quân khủng bố, Chuẩn đô đốc Vadim Kulit, Phó giám đốc Trung tâm hòa giải các bên tham chiến cho biết.
Sputnik

Sự việc diễn ra vào tối ngày 27/7 trước đó. Máy bay không người lái được phóng đi từ khu vực làng Kafer Qattar, tỉnh Idlib. Hệ thống pháo-tên lửa phòng không tự hành Pantsir-S đã tiêu diệt UAV này ở tỉnh Hama.

Như ông Kulit nhấn mạnh, Trung tâm Hòa giải các bên tham chiến do Nga thành lập kêu gọi chỉ huy các nhóm vũ trang bất hợp pháp từ bỏ hành động khiêu khích và đi theo con đường hòa giải.

Một quân nhân Nga thiệt mạng ở Syria do xe bọc thép bị nổ

Theo số liệu của Trung tâm, quân khủng bố trong vòng một ngày đêm đã gây ra tổng cộng hơn 50 vụ tấn công tại địa bàn nhiều tỉnh khác nhau ở Syria.

Xung đột vũ trang ở Syria diễn ra từ năm 2011. Năm 2017 cuộc chiến chống quân khủng bô IS* ở Syria và Iraq được công bố đã giành chiến thắng. Tại một số vùng trong nước vẫn đang diễn ra các hoạt động truy quét phiến quân.

* Nhóm khủng bố bị cấm ở Nga

Thảo luận