Đại dịch COVID-19

Hà Nội thêm 39 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2

Trưa ngày 1/8, Hà Nội ghi nhận 39 ca mắc Covid-19 thuộc 6 chùm ca bệnh, trong đó có 35 trường hợp được phát hiện trong cộng đồng.
Sputnik
Theo thông tin từ Sở Y tế Hà Nội, từ 6 giờ đến 12 giờ ngày 1/8, thành phố có thêm 39 ca mắc Covid-19 mới. Trong đó, 4 trường hợp được ghi nhận tại khu cách ly và 35 trường hợp được phát hiện trong cộng đồng.
Việt Nam ghi nhận thêm 4.564 ca mắc Covid-19, 3.250 bệnh nhân được xuất viện
Các bệnh nhân Covid-19 mới của Hà Nội phân bố theo chùm ca bệnh như sau: Sàng lọc ho sốt cộng đồng (1); ho sốt thứ phát (33); liên quan nhà thuốc Đức Tâm ở số 95 Láng Hạ, quận Đống Đa (2); liên quan đến phường Tân Mai – quận Hoàng Mai (1); liên quan phường Bùi Thị Xuân – quận Hai Bà Trưng (1), liên quan đến TP.HCM (1).
Như vậy, tính từ 18 giờ ngày 31/7 đến nay, Hà Nội ghi nhận 57 ca nhiễm mới. Cộng dồn trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trong đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4), Hà Nội đã phát hiện 1.231 ca mắc Covid-19.

Xét nghiệm Covid-19 cho người dân gần Bệnh viện Phổi Hà Nội

Trong ngày 31/7, UBND phường Quỳnh Mai (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) và Trung tâm Y tế quận đã tiến hành xét nghiệm cho hàng nghìn người dân sau khi phát hiện ổ dịch tại Bệnh viện Phổi Hà Nội.
Trung tâm Y tế quận Hai Bà Trưng cho biết, để chủ động phát hiện sớm các trường hợp nhiễm SARS-CoV-2, quận dự kiến sẽ lấy khoảng 30.000 mẫu trong cộng đồng dân cư để xét nghiệm sàng lọc. Đối tượng được lấy mẫu xét nghiệm là những người dân sinh sống tại các khu vực có nguy cơ cao như: Mật độ dân cư cao, chợ dân sinh giao thương lớn, các hộ kinh doanh.
Bộ trưởng Bộ Y tế: Cần Thơ phải chuẩn bị cho tình huống xấu hơn
Hai khu vực dự kiến có số mẫu lớn nhất là phường Vĩnh Tuy với 5.000 mẫu và khu vực xung quanh Bệnh viện Phổi Hà Nội, Bệnh viện Ung bướu Hà Nội, Bệnh viện Thanh Nhàn trên địa bàn 3 phường: Quỳnh Lôi với 4.000 mẫu, Thanh Nhàn 1.500 mẫu và Quỳnh Mai 2.000 mẫu.
Về nguyên tắc lấy mẫu được UBND quận Hai Bà Trưng xác định, mỗi gia đình chọn 2 người (ưu tiên người thường xuyên đi lại, tiếp xúc nhiều). Để đảm bảo công tác phòng chống dịch, Trung tâm Y tế quận Hai Bà Trưng và trạm y tế các phường rà soát, lập danh sách, thông báo gửi giấy mời người dân đang sinh sống tại các khu vực có nguy cơ cao đến xét nghiệm tại các địa điểm lấy mẫu và phân chia theo các khung giờ, đảm bảo giãn cách, không tụ tập đông người và thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch.
Địa điểm lấy mẫu được bố trí tại các trường học trên địa bàn và nhà văn hóa có diện tích rộng. Thời gian thực hiện trong 2 ngày 31/7 và 1/8.
Thảo luận