Tiết lộ hai điểm yếu của Hoa Kỳ khi xảy ra chiến tranh

Các trò chơi chiến tranh không tên do Lầu Năm Góc tổ chức đã cho thấy hai điểm yếu của Hoa Kỳ trong trường hợp xảy ra chiến tranh với Trung Quốc hoặc Nga, tạp chí Popular Mechanics của Mỹ viết.
Sputnik

Sự suy yếu của Hoa Kỳ trên bờ vực chiến tranh

Theo bài báo, "quân đội Mỹ, giống như nhiều lực lượng quân sự khác, có xu hướng tập trung tàu chiến, máy bay và lực lượng mặt đất", điều này "cho phép quân đội tăng cường hỏa lực, hoạt động hiệu quả hơn và dễ dàng bổ sung đạn dược tại chiến trường".
Đại sứ Nga: Moskva tin rằng giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc sẽ không xảy ra chiến tranh
“Nhưng vấn đề của việc tập trung lực lượng sẽ là viêc kẻ địch sẽ dễ dàng tìm thấy và tiêu diệt hơn”, tờ báo khẳng định.
Tạp chí cũng viết "ưu thế thông tin của quân đội Mỹ không còn được duy trì, và bị nghi ngờ khả năng trong một cuộc xung đột tương lai".
Popular Mechanics đã bình luận như vậy về tuyên bố của Tướng Mỹ John Hyten, theo đó Mỹ nên đẩy nhanh quá trình hiện đại hóa các lực lượng vũ trang, vì họ đã thua trong cuộc chiến "mô phỏng" với Trung Quốc.
Đọc thêm:
Thảo luận