Ấn Độ chuẩn bị xe tăng tham chiến ở Đông Ladakh

MATXCƠVA (Sputnik) - Các lực lượng vũ trang Ấn Độ đã chuẩn bị đội hình xe tăng cho các chiến dịch quân sự ở Đông Ladakh, hãng thông tấn ANI dẫn các nguồn tin quân sự cho hay.
Sputnik
Các xe tăng T-90 và T-72 được triển khai đến Đông Ladakh vào năm ngoái từ các vùng đồng bằng của Ấn Độ trong khuôn khổ Chiến dịch Báo tuyết, ngoài ra còn có xe chiến đấu bộ binh.
“Trong quá trình triển khai ở Đông Ladakh, các thiết bị quân sự đã được chuẩn bị cho các hoạt động ở vùng cao nguyên và trong điều kiện nhiệt độ mùa đông âm 45 độ”, - nguồn tin cho biết.
Quân đội Ấn Độ nhận vũ khí nhỏ của Mỹ - Thụy Sĩ
Theo họ, Ấn Độ đã tạo ra một cơ sở hạ tầng rộng khắp trong khu vực để hỗ trợ các hoạt động của các trung đoàn xe tăng. Ở Ladakh, đã tạo ra một số lượng lớn các hầm trú ẩn xe tăng để tránh tình trạng thiết bị phải nằm ngoài trời trong suốt mùa đông.

Xung đột ở biên giới Ấn Độ - Trung Quốc

Vào tháng 5 năm 2020, ở vùng núi Ladakh trên biên giới Ấn Độ và Trung Quốc đã xảy ra đụng độ dẫn tới thương vong của cả hai bên. Ấn Độ và CHND Trung Hoa đã điều pháo hạng nặng, xe tăng và máy bay vào khu vực này. Sau một loạt các cuộc đàm phán quân sự, ngoại giao vào tháng 2, Bắc Kinh và New Delhi bắt đầu rút quân dần dần khỏi tuyến biên giới.
Hai nước cũng đồng ý tạo ra một vùng đệm tại một khu vực nhất định để ngăn chặn đụng độ giữa binh lính của Lực lượng vũ trang Ấn Độ và Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc.
Thảo luận