Ấn Độ: hơn 540 triệu người được tiêm chủng vắc xin chống coronavirus

Moskva (Sputnik) - Các chuyên gia Ấn Độ đã tiêm vắc xin cho hơn 540 triệu người trong chiến dịch tiêm chủng dân số chống lại sự lây nhiễm coronavirus. Thủ tướng Narendra Modi công bố điều này vào Chủ nhật trong bài phát biểu của mình kỷ niệm ngày lễ Quốc khánh Ngày Độc lập.
Sputnik

Chiến dịch Tiêm chủng Lớn nhất Thế giới

"Chúng tôi có thể tự hào nói Ấn Độ đang tổ chức chương trình tiêm chủng COVID-19 lớn nhất thế giới hiện nay. Hơn 540 triệu người đã nhận được liều vắc xin cho đến nay", Thủ tướng nói trong bài phát biểu tại Delhi.

Thủ tướng cảm ơn nhân dân

"Trong thời kỳ đại dịch, các bác sĩ, y tá, nhân viên y tế, các nhà khoa học, những người phát triển vắc xin và vô số công dân đã làm việc với tinh thần nghĩa vụ - tất cả những người đã cống hiến từng phút để phục vụ trong thời kỳ này - xứng đáng được chúng tôi cảm ơn," - người đứng đầu chính phủ Ấn Độ nói thêm.
Việc tiêm liều thứ ba vaccine ngừa COVID-19 ở nước giàu sẽ dẫn đến tăng số nạn nhân ở nơi khác trên thế giới

Thủ tướng cũng gửi lời cảm ơn đến những người tham gia sản xuất vắc xin trong nước.

Modi nói: “Ấn Độ không cần phụ thuộc vào thế giới bên ngoài về vắc xin coronavirus".

Thủ tướng cũng kêu gọi người dân biến Ấn Độ thành một quốc gia có nền sản xuất và cơ sở hạ tầng hiện đại độc lập.

Ông nói: "Chúng ta phải làm việc cùng nhau để xây dựng cơ sở hạ tầng thế hệ tiếp theo, nền sản xuất ở đẳng cấp thế giới và đổi mới công nghệ mới nhất".

Đọc thêm: Ấn Độ: Sau «nấm đen» là tăng số ca tử vong do bệnh mới ở người vừa khỏi COVID-19

Thảo luận