Bộ Ngoại giao Nga trả lời câu hỏi về việc công nhận chính quyền mới của Afghanistan

MATXCƠVA (Sputnik) - Đại diện đặc biệt của Tổng thống Liên bang Nga, Vụ trưởng Vụ châu Á thứ hai của Bộ Ngoại giao Nga Zamir Kabulov cho biết, việc Nga công nhận các chính quyền mới ở Afghanistan sẽ phụ thuộc vào điều gì.
Sputnik
“Thứ nhất, không ai có ý định vội vàng làm việc này. Việc công nhận hay không công nhận sẽ phụ thuộc vào hành vi của các cơ quan chức năng mới. Chúng tôi sẽ chăm chú theo dõi xem họ điều hành đất nước trách nhiệm đến mức nào trong tương lai gần. Sau đó lãnh đạo Nga sẽ có những kết luận cần thiết và ra quyết định”, - ông Kabulov nói trên sóng của đài phát thanh “Tiếng vọng của Matxcơva”.

Việc Taliban* lên nắm quyền là kết quả của sự thất bại của Hoa Kỳ ở Afghanistan

Đặc phái viên của Tổng thống Liên bang Nga cho biết, việc Taliban* nắm chính quyền không phải là sự chuyển giao quyền lực ở Afghanistan theo các thỏa thuận nhất định, mà là kết quả của sự thất bại của Hoa Kỳ tại Afghanistan.
Nga tận dụng mọi cơ hội để thiết lập đối thoại trực tiếp giữa Taliban* và Kabul
“Tôi nghĩ tác giả của những quan niệm như vậy đang cố gắng biện minh cho sự thất bại của người Mỹ ở Afghanistan và nói như thể đây là một hành động có kế hoạch”, - ông nói.

Tình hình xấu đi

Tình hình ở Afghanistan trầm trọng hơn nhiều trong những tuần gần đây, khi Taliban* tiến quân vào các thành phố lớn. Hôm Chủ nhật, các phương tiện truyền thông và các nguồn tin cho biết phiến quân đã kiểm soát tất cả các cửa khẩu biên giới. Cuối ngày hôm đó, các chiến binh cho biết họ đã tiến vào Kabul và giành quyền kiểm soát dinh tổng thống. Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani cho biết ông rời khỏi đất nước «để ngăn chặn vụ thảm sát». Vào tối thứ Hai, phát ngôn viên chính thức của văn phòng chính trị Taliban* Mohammad Naim tuyên bố rằng cuộc chiến ở Afghanistan đã kết thúc và hình thức chính quyền của quốc gia này sẽ được xác định trong tương lai gần.
* Tổ chức khủng bố bị cấm ở Nga.
Thảo luận