Đại dịch COVID-19

Nền kinh tế thế giới đã trải qua một sự chuyển đổi quy mô lớn

MOSKVA (Sputnik) - Nền kinh tế thế giới đã trải qua một sự chuyển đổi quy mô lớn khi trong đại dịch coronavirus hàng triệu người tự cách ly và chuyển sang làm việc từ xa. Theo hãng tin Bloomberg, đại dịch đã khiến các trung tâm đô thị trở nên kém hấp dẫn hơn đối với nhân viên.
Sputnik

Hình thức lao động "lai tạo"

Hiện nay, nhiều công ty ưu tiên lựa chọn một hình thức làm việc "lai tạo" mới - kết hợp làm việc từ xa và làm việc tại văn phòng.
Các nhà kinh tế đã tính toán rằng việc chuyển đổi sang dạng công việc "lai tạo" sẽ ảnh hưởng đến nền kinh tế ở các trung tâm đô thị của Mỹ. Như thực tế cho thấy, do một số lượng lớn nhân viên chuyển sang làm việc từ xa trong đại dịch coronavirus nên đã diễn ra hiện tượng người từ các trung tâm đô thị chuyển ra ngoài. Doanh số bán hàng tại các quán cà phê, cửa hàng và cửa hiệu cắt tóc cũng giảm theo. Ngoài ra, việc không còn nhu cầu đi vào trung tâm trong thời kỳ giãn cách nên việc đi lại bằng phương tiện giao thông công cộng cũng giảm. Ví dụ ở Manhattan chi tiêu cho các nhu cầu giải trí giảm ít nhất 13%.
Đuổi kịp và vượt Mỹ. Coronavirus giúp gì cho nền kinh tế Trung Quốc?
Việc chuyển đổi hình thức làm việc sẽ để lại hậu quả nghiêm trọng cho nhiều doanh nghiệp đô thị. Các nhà kinh tế lưu ý rằng quá trình "cải tổ" đang diễn ra sẽ góp phần hồi sinh các thành phố nhỏ và vùng ngoại ô. Nhu cầu bất động sản ở các vùng ngoại ô “xanh” ngày càng tăng.
Coronavirus biến thể Delta đang nhanh chóng lây lan khắp thế giới, khiến kế hoạch đưa nhân viên trở lại văn phòng liên tục bị trì hoãn. Nhiều công ty muốn kết hợp lợi ích của hình thức làm việc từ xa với hiệu quả của hình thức làm việc tập trung tại văn phòng. Hãng Google sẽ cho phép nhân viên dành hai ngày ở "nơi họ làm việc tốt nhất", còn Apple cho biết nhân viên công ty sẽ làm việc tại văn phòng ít nhất ba ngày một tuần.
Thảo luận