Tổng thống Putin cho biết về lượng kháng thể của mình sau khi tiêm vắc xin coronavirus

MATXCƠVA (Sputnik) - Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết về mức kháng thể của mình sau khi tiêm chủng.
Sputnik
"Các chỉ số này của tôi duy trì ở mức tốt", - người đứng đầu nhà nước nói trong cuộc gặp với thống đốc vùng Tver Igor Rudenya.
Ông Putin kêu gọi tất cả người dân Nga tiêm vắc xin chống coronavirus

Tổng thống Nga tiêm chủng

Tối 23/3, Tổng thống Liên bang Nga đã được tiêm mũi đầu tiên của vắc xin ngừa coronavirus do Nga phát triển.  Ông Putin đã không ghi hình buổi tiêm vắc xin, ông giải thích rằng không cần phải “diễn”, vì nếu ai đó muốn làm giả quá trình này thì cũng không khó gì, chỉ cần giơ ống thuốc chứa vitamin lên trước máy quay là xong. Vladimir Putin đã tiêm mũi thứ hai của vắc xin ngừa COVID sau ba tuần kể từ khi tiêm mũi đầu.
Tổng thống Nga sau đó nói rằng ông đã được tiêm vắc xin Sputnik V.
Thảo luận