Hàng chục trẻ em bị chết ở Ấn Độ vì bệnh sốt xuất huyết, được công bố là "virus bí ẩn"

MATXCƠVA (Sputnik) - Ít nhất 53 người, trong đó có 45 trẻ em, đã chết vì sốt xuất huyết trong 10 ngày qua ở bang Uttar Pradesh, Ấn Độ, chính quyền địa phương cho biết.
Sputnik
Ngoài ra, ít nhất 12 người nữa chết ở quận Mathura và khoảng 10 người ở quận Mainpuri.

Mọi nguồn sức lực dồn hết để chiến đấu với coronavirus

Trước đó, người ta vẫn chưa tìm ra nguyên nhân gây bệnh, truyền thông địa phương viết về "loại virus bí ẩn". Hiện tại, các bác sĩ thông báo đó là bệnh sốt xuất huyết. Theo giám đốc phòng khám của bang Firozabad, bác sĩ Sangeeta Aneja, năm nay mọi nỗ lực đều được dồn vào cuộc chiến chống lại đại dịch coronavirus, và có lẽ vì lý do này, dịch sốt xuất huyết đã không được quan tâm đúng mức.
Tại Singapore, số ca mắc bệnh sốt xuất huyết đã vượt quá 14 nghìn bệnh nhân
"Sốt xuất huyết là căn bệnh xuất hiện hàng năm, tình hình mỗi năm một khác. Năm nay bệnh đang phát triển ở dạng đặc biệt nghiêm trọng", - ông Anedja cho biết.
Hiện vẫn đang tiếp tục xác định số nạn nhân chính xác của bệnh sốt xuất huyết.
Bệnh sốt xuất huyết do muỗi truyền sang người. Ấn Độ hiện đang là mùa mưa nên muỗi đang có xu hướng gia tăng.
Thảo luận