Đại dịch COVID-19

Hơn 10 triệu người ở Thái Lan đã được tiêm hai liều vắc xin COVID-19

BANGKOK (Sputnik) - Hơn 10 triệu người ở Thái Lan trong tổng số 69 triệu dân nước này đã được tiêm chủng đầy đủ chống lại COVID-19, tức là đã được tiêm hai liều vắc xin hai thành phần chống nhiễm coronavirus.
Sputnik
Theo nội dung phát biểu của đại diện chính thức Trung tâm Kiểm soát và Chống lại lây lan COVID-19 của chính phủ Thái Lan, Tiến sĩ Taweesin Visanuyothin. 
Chính quyền Philippines quyết định từ bỏ việc phong tỏa khu vực do COVID-19

Gần 36 triệu liều vắc xin được sử dụng trong chiến dịch

"Tính đến hôm qua, Chủ nhật, 35.912.894 liều vắc xin hai thành phần đã được sử dụng trong chiến dịch tiêm chủng quốc gia. 25.234.259 người đã được tiêm những liều vắc xin coronavirus đầu tiên, 10.074.612 người được tiêm đủ hai liều vắc xin", ông nói và cho biết thêm là liều thứ ba ("booster") đã được tiêm cho 603.023 nhân viên y tế tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân nhiễm coronavirus.

Tiêm phòng ở Thái Lan

Chiến dịch tiêm chủng quốc gia bắt đầu ở Thái Lan vào tháng 2 năm 2021, tuy nhiên khi đó chỉ những người ở tuyến đầu cuộc chiến chống nhiễm coronavirus mới được chủng ngừa liều đầu tiên.
Bắt đầu tiêm phòng đại trà vào tháng 6 năm 2021. Chiến dịch chủ yếu sử dụng Sinovac, được nhập khẩu từ Trung Quốc và AstraZeneca, một phần có nguồn gốc từ Thái Lan và một phần được nhập khẩu. Trong những tuần gần đây, việc tiêm chủng với Pfizer đã bắt đầu, với 1,8 triệu liều trong số đó do Hoa Kỳ tài trợ cho Thái Lan. 
Nhân viên y tế tiêm vắc xin AstraZeneca COVID-19 tại Trung tâm tiêm chủng trung ương ở Bangkok, Thái Lan
Đọc thêm: Việt Nam có thể học gì từ Thái Lan để áp dụng 'hộ chiếu vaccine', mở cửa du lịch?
Thảo luận