Đại dịch COVID-19

Hậu quả của coronavirus: tỷ lệ thất nghiệp ở Philippines tăng 27,7%

MATXCƠVA (Sputnik) – Tờ báo Philippine Star viết, tỷ lệ thất nghiệp ở Philippines tăng mạnh trong tháng 6, số người không có việc làm chiếm 27,7% dân số trưởng thành của đất nước.
Sputnik
Nguyên nhân là do các nhà chức trách đã áp đặt các đợt phong tỏa kéo dài nhằm ngăn chặn sự lây lan của COVID-19.

Số người thất nghiệp ở thủ đô tăng lên 40%

Trong một tháng kể từ tháng 5 năm nay, tỷ lệ thất nghiệp tăng 1,8% và đạt 13,5 triệu người. Tại thủ đô Manila của đất nước, số người thất nghiệp đã tăng lên 40,9%, và ở phần còn lại của đảo Luzon, con số này lên tới 30,9%. 
Ai là nạn nhân chính của tình trạng thất nghiệp trên thế giới?
Đồng thời, trên hòn đảo Mindanao ở phía nam, số người thất nghiệp giảm 4 điểm xuống còn 19,2%.
Đại dịch COVID-19 đã gây ra sự chênh lệch trong việc làm của nam giới và nữ giới, với tỷ lệ thất nghiệp ở nữ giới tăng lên 38,3% vào tháng 6 và giảm ở nam giới xuống còn 19,8%. Như vậy, tình hình với coronavirus ảnh hưởng tiêu cực hơn đến việc làm của phụ nữ Philippines.
Trước đó Sputnik đưa tin rằng chính quyền Philippines đã quyết định từ bỏ việc phong tỏa khu vực do COVID-19, thay vào đó áp dụng phong tỏa cục bộ.
Thảo luận