"Nếu tôi nhớ không nhầm thì thời điểm bắt đầu các chuyến bay thử nghiệm là năm 2023, còn việc tổ chức sản xuất hàng loạt khi có nhu cầu - và tôi hy vọng nó sẽ có nhu cầu, bởi vì máy bay này có một số đặc điểm tương ứng với máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm, đặc biệt là thiết kế toàn bộ các phương tiện chiến đấu hàng không được treo trong thân máy bay, - thì tôi nghĩ rằng năm 2025-2026 là khung thời gian rất thực tế", - ông Borisov nói.
Theo ông, nếu như tiến độ đó bị trì hoãn thì máy bay chiến đấu mới của Nga sẽ đơn giản là không thu hút được khách hàng trên thị trường vì lúc ấy đã có các mẫu máy bay của Mỹ và Trung Quốc.
“Hai tiêu chí: nhanh chóng được đưa ra thị trường và mức giá hợp lý - đó là những đặc điểm cho phép nó chiếm một thị trường ngách tương ứng”, - Phó Thủ tướng nói.
Ông Borisov cho biết, việc mua máy bay chiến đấu Checkmate hoặc Su-75 cho Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga có thể được đưa vào chương trình trang bị vũ khí của nhà nước cho giai đoạn tiếp theo, tức là giai đoạn 2024-2033.
Phó Thủ tướng nhận xét rằng đặc điểm có duy nhất một động cơ trong Checkmate khiến Bộ Quốc phòng hơi e ngại về yêu cầu đảm bảo độ tin cậy, nhưng ông lưu ý rằng máy bay chiến đấu một động cơ đang được sử dụng nhiều ở các quốc gia khác.
Ông Borisov nói thêm rằng sự hiện diện của loại máy bay này trong quân đội nước sản xuất sẽ thúc đẩy tiềm năng xuất khẩu phương tiện ra thị trường quốc tế.