IS* tuyên bố nhận trách nhiệm về vụ tấn công khủng bố ở Jalalabad của Afghanistan

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo* (IS*) đã lên tiếng nhận trách nhiệm về một loạt vụ đánh bom xe hơi nhằm vào các thành viên Taliban* ở Afghanistan, như tin đưa của tờ Independent.
Sputnik
Cuộc tấn công được thực hiện ở tỉnh Nangarhar, tại thành phố Jalalabad ở phía đông đất nước. Các chiến binh IS* đã đưa ra tuyên bố trên vào tối ngày 19 tháng 9 trên hãng thông tấn của họ. Tờ Independent cho biết thông điệp báo hiệu mối đe dọa ngày càng tăng đối với Taliban từ các đối thủ lâu năm.
Hai người thiệt mạng, 19 người khác bị thương trong các vụ nổ ở miền đông Afghanistan
Trước đó ở Jalalabad Afghanistan đã xảy ra một loạt các vụ đánh bom từ các thiết bị nổ tự chế. Các nhân chứng báo cáo rằng có ba vụ nổ nhắm vào mục tiêu là phương tiện giao thông của Taliban và xảy ra gần đồn cảnh sát do Taliban* kiểm soát và một tòa nhà hành chính. Ít nhất tám người, bao gồm một số chiến binh Taliban*, đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công xảy ra hôm thứ Bảy và Chủ nhật. Trong số những người bị thương có cả phụ nữ và trẻ em.
* Tổ chức khủng bố bị cấm ở Nga
Đọc thêm: Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng Hoa Kỳ cần chịu trách nhiệm trong việc tái thiết Afghanistan
Thảo luận