Bộ Ngoại giao Trung Quốc: "Chúng tôi phản đối Đài Loan tham gia mọi hiệp định và tổ chức chính thức"

Moskva (Sputnik) - Trung Quốc cực lực phản đối việc Đài Loan tham gia bất kỳ hiệp định và tổ chức chính thức nào.
Sputnik
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên (Zhao Lijian) tuyên bố điều này tại cuộc họp giao ban hôm thứ Năm, khi bình luận về thông tin Đài Loan đã gửi đơn xin gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương.
Đài Loan lôi kéo các nước thành viên CPTPP vào trò chơi nguy hiểm chống Trung Quốc
Ông Triệu Lập Kiên nói: "Đài Loan là một phần không thể tách rời của Trung Quốc. Nguyên tắc “Một đất nước Trung Quốc” là chuẩn mực được thừa nhận rộng rãi trong quan hệ quốc tế và được sự đồng thuận của cộng đồng quốc tế".
"Chúng tôi kiên quyết phản đối bất kỳ mọi quan hệ chính thức nào giữa Đài Loan và mọi quốc gia, chúng tôi kiên quyết phản đối việc Đài Loan gia nhập bất kỳ hiệp định và tổ chức chính thức nào. Lập trường của phía Trung Quốc là rõ ràng", - nhà ngoại giao Triệu Lập Kiên nói.
Bloomberg đưa tin hôm thứ Tư, trích dẫn các nguồn tin, rằng Đài Loan đã nộp đơn xin gia nhập Hiệp định Toàn diện và Tiến bộ về Quan hệ Đối tác Xuyên Thái Bình Dương. Theo cơ quan ngôn luận này, đơn đã được gửi tới New Zealand.

Hiệp định về việc thiết lập quan hệ đối tác xuyên Thái Bình Dương

Hiệp định toàn diện và tiến bộ về Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương quy định việc tạo ra các quan hệ thương mại ưu đãi giữa 11 quốc gia khu vực Thái Bình Dương - Australia, Brunei, Việt Nam, Canada, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore, Chile và Nhật Bản. Hiệp định có hiệu lực từ ngày 30 tháng 12 năm 2018 và đã được Úc, Việt Nam, Canada, New Zealand, Mexico, Singapore và Nhật Bản phê chuẩn. Khoảng 13% GDP của hành tinh rơi vào các quốc gia thuộc hiệp hội này, nơi sinh sống của khoảng 500 triệu người.
Ngày 16 tháng 9 năm nay, Trung Quốc cũng đã nộp đơn xin tham gia thỏa thuận này.
Đọc thêm:
Thảo luận