Đại dịch COVID-19

Việt Nam có kế hoạch bắt đầu chiết rót vắc-xin "Sputnik V", công suất dự kiến 5 triệu liều mỗi tháng

MOSKVA (Sputnik) - Việt Nam lên kế hoạch bắt đầu chiết rót thương mại vắc-xin Nga chống COVID "Sputnik V" trong tương lai gần, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Moskva Đặng Minh Khôi cho biết trong cuộc phỏng vấn với Sputnik.
Sputnik
Trước đó, trong cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ quan tâm đến việc tăng cường cung cấp vắc xin của Nga và thiết lập sản xuất "Sputnik V".

Hợp tác hiệu quả giữa Liên bang Nga và Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Đại sứ Việt Nam ghi nhận, thời gian qua, Việt Nam và Liên bang Nga đã hợp tác rất hiệu quả trong công tác phòng, chống đại dịch COVID-19, trong đó các bên đã kịp thời có những cử chỉ ủng hộ lẫn nhau, trao đổi thực chất, qua đó đạt được những kết quả rất tích cực theo hướng này.
Gần 80% dân số là người trưởng thành ở Malaysia đã được tiêm vắc xin ngừa COVID-19

Kết quả hợp tác giữa hai bên

"Một trong những kết quả đó là công ty VABIOTECH đã hoàn thành xuất sắc kỹ thuật chiết rót vắc xin "Sputnik V" và nhận được giấy chứng nhận đạt yêu cầu từ Viện Gamalea, nơi phát minh ra vắc xin. Sắp tới, VABIOTECH sẽ thương mại hóa vắc xin này với công suất dự kiến ​​5 triệu liều mỗi tháng”, - nhà ngoại giao cho biết.
Đại sứ bổ sung rằng trước đó Nga đã tài trợ các sản phẩm sinh học để đóng lọ cho VABIOTECH.
“Và toàn bộ lô vắc xin này sẽ được phân phối tại Việt Nam”, - ông Đặng Minh Khôi cho biết.
Theo ông, "Sputnik V" là vắc xin duy nhất được sản xuất tại Việt Nam thông qua chuyển giao công nghệ.
“Vì vậy, các tiền đề lập ra không chỉ để đảm bảo nhu cầu trong nước về vắc xin mà còn để từng bước chuyển Việt Nam thành trung tâm sản xuất vắc xin "Sputnik V" ở Đông Nam Á”, - nhà ngoại giao nhấn mạnh.
Thảo luận