Su-30 và F-35 sẽ tham chiến

Các máy bay chiến đấu Su-30MKI của Ấn Độ theo thiết kế của Nga sẽ chiến đấu trong trận tập luyện với máy bay tiêm kích của Nhật Bản, tờ The Drive đưa tin.
Sputnik
Ấn phẩm viết rằng vì mục đích này, Ấn Độ gửi máy bay của mình đến Nhật Bản. Nhật Bản có các máy bay chiến đấu F-15 Eagle và F-35 Lightning II do Mỹ thiết kế.
Tiêm kích F-35 F-35A Lightning II.

Cuộc tập trận này là động thái chiến thuật của Nhật Bản

Tờ Drive lưu ý rằng cuộc tập trận sẽ giúp Tokyo hiểu rõ hơn về chiến thuật sử dụng máy bay chiến đấu, được trang bị cho quân đội của Delhi, Moskva và Bắc Kinh, mà phía Nhật Bản có yêu sách lãnh thổ.
“Các máy bay Su-30 của Ấn Độ được trang bị hệ thống điều khiển vector lực đẩy 3D, điều này khiến chúng trở nên đặc biệt độc đáo để huấn luyện trong các tình huống truyền thống trong không chiến có tầm nhìn thẳng”, - tờ báo lưu ý.
Trong tháng 9, ấn bản Defense24 của Ba Lan cho biết rằng trong quá trình huấn luyện chung với các phi công Su-30MKI của Ấn Độ, Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản sẽ tiếp cận với dữ liệu của máy bay chiến đấu do Nga phát triển này.
Thảo luận