Trung Quốc tuyên bố tự do hóa giá điện

BẮC KINH (Sputnik) - Các nhà chức trách Trung Quốc đã công bố cải cách thị trường cơ chế định giá đối với điện đốt than, căn cứ báo cáo từ Ủy ban Cải cách và Phát triển Nhà nước CHND Trung Hoa.
Sputnik

Vấn đề cung cấp điện

Chính quyền một số tỉnh ở Trung Quốc, chủ yếu ở phía đông bắc của đất nước đang cố gắng đối phó với tình trạng gián đoạn nguồn điện và hệ thống sưởi kể từ giữa tháng 9, phát sinh do than thiếu hụt và có giá cao, cũng như giá khí đốt tự nhiên tăng. Tình trạng gián đoạn cung cấp điện xảy ra trong bối cảnh các nhà chức trách nỗ lực giảm lượng khí thải carbon dioxide, giảm việc sử dụng than và hướng tới một nền kinh tế xanh.

Giá điện tăng

Theo nội dung văn bản, biên độ dao động giá điện của các nhà máy nhiệt điện dùng than sẽ được điều chỉnh. Nếutrước đây biến động giá điện theo giao dịch thị trường chỉ giới hạn ở mức trên 10% và dưới 15% thì nay giá có thể dao động theo cả hai chiều lên đến 20% từ mức cơ sở. Đối với các doanh nghiệp sử dụng nhiều năng lượng, giá sẽ được xác định dựa trên các giao dịch thị trường và sẽ không giới hạn ở mức tăng trưởng 20%.
Trung Quốc sẽ tăng mức khai thác than độc hại
Văn bản cũng lưu ý rằng đối với người dân, các cơ sở giáo dục, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, cũng như các đối tượng khác có "giá trị hữu ích cho xã hội" thì cơ chế định giá trước đây sẽ vẫn được duy trì và chính quyền địa phương sẽ phải "ưu tiên cung cấp điện rẻ cho người dân và nhu cầu nông nghiệp".
Các biện pháp mới sẽ có hiệu lực vào thứ Sáu ngày 15 tháng 10.
Thảo luận