Các quan chức chính quyền ông Trump bị nghi ngờ biển thủ quà tặng

MOSKVA (Sputnik) - Tổng Thanh tra Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đang điều tra xem liệu các quan chức trong chính quyền của cựu Tổng thống Donald Trump có biển thủ những món quà đắt tiền dành cho khách nước ngoài hay không, kênh truyền hình NBC News đưa tin.
Sputnik

"Văn phòng Tổng thanh tra đang điều tra xem liệu vào tháng 1, những món quà nói trên có bị các quan chức được bổ nhiệm dưới thời Tổng thống Trump khi đó lấy từ kho của Bộ Ngoại giao đem về nhà hay không”, - một nhân viên thạo tin ở bộ này cho biết.

Theo nguồn tin, những món quà bị thất thoát có "giá trị đáng kể".
Kênh truyền hình nói rõ là theo các phương tiện truyền thông Mỹ trước đó đưa tin, quà tặng cho các phái đoàn nước ngoài dự hội nghị thượng đỉnh G7 vào năm 2020 đã bị thất thoát. Hội nghị thượng đỉnh nói trên bị hủy bỏ do đại dịch, sau đó dự kiến sẽ giới thiệu cặp da, khay thiếc và hộp đá cẩm thạch có con dấu của Tổng thống hoặc chữ ký của Tổng thống và Đệ nhất phu nhân.
Bộ Ngoại giao Mỹ đang tìm chai rượu whisky giá 6 nghìn USD ông Pompeo được tặng
Kênh truyền hình cho biết rằng những món quà các quan chức Hoa Kỳ được tặng sẽ được bộ phận lễ tân Bộ Ngoại giao vào sổ đăng ký; quà tặng có thể được chuyển vào kho lưu trữ quốc gia hoặc một cơ quan nhà nước khác, hoặc được mua lại khi người mua nộp tiền đền bù cho Bộ Tài chính.
Thảo luận