Nhật Bản gửi công hàm phản đối Nga sau chuyến đi của Phó Thủ tướng Nga tới Iturup

MOSKVA (Sputnik) - Tokyo đã gửi cho Moskva công hàm phản đối về chuyến đi của các Phó Thủ tướng LB Nga Dmitry Grigorenko và Marat Khusnullin tới đảo Iturup thuộc quần đảo Kuril.
Sputnik

Đã tỏ rõ lập trường phản đối. Điều này là không thể chấp nhận được và trái ngược với quan điểm nhất quán của chúng tôi về các vùng lãnh thổ phía Bắc (tên gọi ở Nhật Bản về quần đảo Nam Kuril)”, - Ngoại trưởng Toshimitsu Motegi cho biết tại một cuộc họp báo ở Tokyo.

Trước đó vào ngày 13/10 người phát ngôn BNG Nhật Bản Tomoyuki Yoshida thông báo đã gửi công hàm phản đối cho phía Nga liên quan đến chuyến thăm Iturup của các Phó Thủ tướng Chính phủ Nga. Theo ông Yoshida, Tokyo đã yêu cầu phía Nga hủy bỏ chuyến đi.
Điện Kremlin bình luận việc Nhật Bản bày tỏ phản đối về chuyến đi của Thủ tướng Mishustin đến quần đảo Kuril
Hai Phó Thủ tướng Nga bay tới Viễn Đông vào ngày 12/10 để kiểm tra việc thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Mikhail Mishustin giao cho họ trong chuyến thăm khu vực này vào tháng 7 năm nay. Tại đảo Iturup hai ông Khusnullin và Grigorenko đã lên kế hoạch kiểm tra khu liên hợp chế biến hải sản Yasny, cũng như gặp gỡ các doanh nhân và thảo luận về việc triển khai các dự án đầu tư tại quần đảo Kuril.
Thảo luận