Sinh vật cổ đại
Đó là một hóa thạch động vật chân đốt có liên quan đến loài nhện hiện đại.
Các nhà khoa học Trung Quốc do Bo Wang từ Viện Địa chất và Cổ sinh vật Nam Kinh dẫn đầu, đã mô tả phát hiện này. Cá thể này thuộc loài Terropterus xiushanensis, và đạt chiều dài một mét. Các cặp chi trước thứ hai và thứ ba có răng cưa được mở rộng và rất sắc. Các nhà nghiên cứu tin rằng chúng được sử dụng để bắt con mồi.
Những kẻ săn mồi nguy hiểm thời cổ
Sinh vật này sống trong khoảng thời gian 443-419 triệu năm trước. Vào thời điểm đó, động vật giáp xác là những kẻ săn mồi hàng đầu trong hệ sinh thái của chúng: chúng tấn công cá hay động vật thân mềm, tóm lấy chúng bằng chi trước mạnh mẽ và ăn thịt.
Lần đầu tiên tìm thấy
Đây là phát hiện đầu tiên trên lãnh thổ của siêu lục địa Gondwana, được hình thành sau sự sụp đổ của Pangea. Nó sẽ giúp các nhà cổ sinh vật học tìm hiểu thêm về sự sống trong các thời đại địa chất quá khứ và hiểu được sự tiến hóa của động vật chân đốt.