Cựu Tổng thống Mỹ Trump cáo buộc Zuckerberg can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cáo buộc Giám đốc điều hành Facebook Mark Zuckerberg can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống, theo Business Insider.
Sputnik
Trump đã gửi thông điệp đến những người ủng hộ nói rằng Zuckerberg và vợ Priscilla Chan đã quyên góp hơn 400 triệu USD cho các ủy ban bầu cử địa phương, gây ảnh hưởng đến chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2020. Business Insider được quyền sử dụng tài liệu này.
Trump nói về cuộc bầu cử tổng thống năm 2024: "Sẽ phải tham gia"

"Mark Zuckerberg, kẻ mà tôi coi là tội phạm, cho phép chi hơn 400 triệu USD và do đó thay đổi tiến trình của cuộc bầu cử tổng thống mà không có bất kỳ hậu quả nào cho Facebook", - nội dung thông điệp cho biết.

Ngoài ra, Trump gọi cựu Giám đốc FBI James Comey và cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton là những kẻ nói dối.

Cần thiết phải có quy định của nhà nước

Zuckerberg, người trước đây đã cấm Trump, thừa nhận việc cần thiết phải có quy định của nhà nước.
Người sáng lập Facebook Mark Zuckerberg nói rằng trong một số trường hợp, các công ty cần có sự chỉ đạo của chính phủ về chính sách truyền thông. Theo ông, đôi khi các công ty không cần phải tự mình đưa ra tất cả các quyết định.
Facebook cho phép các chính trị gia vi phạm quy tắc mạng xã hội
Thảo luận