Trung Quốc cho biết sẽ giải phóng dầu dự trữ theo nhu cầu của mình

BẮC KINH (Sputnik) - Trung Quốc đang tổ chức việc giải phóng dầu từ nguồn dự trữ dựa trên nhu cầu riêng của mình, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Zhao Lijian cho biết tại một cuộc họp báo hôm thứ Tư.
Sputnik
Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Ba thông báo giải phóng 50 triệu thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược nhằm hạ giá loại nguyên liệu thô này. Theo Nhà Trắng, cùng với Mỹ, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc và Anh sẽ sử dụng nguồn dự trữ dầu chiến lược quốc gia để hạ giá.

Các biện pháp nhằm duy trì sự ổn định của thị trường dầu mỏ

“Trong suốt thời gian dài, Trung Quốc đã nỗ lực để đảm bảo an ninh cho nguồn cung cấp năng lượng của mình và đã tạo ra một hệ thống độc lập và không thể tách rời với kho dự trữ dầu của nhà nước”, - nhà ngoại giao cho biết.
Nhật Bản theo sau Mỹ tuyên bố bán một phần dự trữ dầu mỏ quốc gia
Ông lưu ý rằng "Trung Quốc sẽ tổ chức việc đưa dầu từ nguồn dự trữ nhà nước ra thị trường và thực hiện các biện pháp cần thiết khác để duy trì sự ổn định của thị trường phù hợp với nhu cầu thực tế của chính nước này".
Zhao Lijian nói thêm rằng phía Trung Quốc sẽ đưa ra tuyên bố kịp thời.
Thảo luận