Đảng «Nước Nga thống nhất» ký nghị định thư về mở rộng hợp tác với Đảng Cộng sản Việt Nam

MATXCƠVA (Sputnik) - Đảng «Nước Nga thống nhất» đã ký nghị định thư về mở rộng hợp tác với Đảng Cộng sản Việt Nam, dự kiến tăng cường công tác của hai đảng trong khuôn khổ tham gia các định dạng liên đảng quốc tế cũng như hiệp lực hợp tác, theo thông báo từ bộ phận báo chí của đảng «Nước Nga thống nhất».
Sputnik

Mở rộng hợp tác giữa các chính đảng của Nga và Việt Nam

«Đảng «Nước Nga thống nhất» đã ký nghị định thư về mở rộng hợp tác với Đảng Cộng sản Việt Nam. Các bên nhất trí tạo lập cơ chế đối thoại giữa các đảng», - thông cáo cho biết.

Tham gia nghi lễ ký kết văn kiện có Phó Thư ký Hội đồng Thường trực của «Nước Nga thống nhất» Andrei Klimov và Trưởng ban Đối ngoại của BCH TƯ Đảng Cộng sản Việt Nam Lê Hoài Trung. Chủ tịch Hội đồng tối cao của «Nước Nga thống nhất» Boris Gryzlov và Bí thư thường trực BCH TƯ Đảng Cộng sản Việt Nam Võ Văn Thưởng cũng dự sự kiện trong định dạng hội nghị video.
Chủ tịch Việt Nam và Tổng thống Liên bang Nga ra tuyên bố chung sau cuộc gặp
Được biết, các bên cũng thoả thuận tăng cường sự hiệp lực giữa hai chính đảng trong khuôn khổ tham gia các định dạng quốc tế liên đảng khác nhau, nỗ lực điều phối hợp tác trong những vấn đề then chốt và tận dụng hiệu quả hợp tác liên đảng trong khuôn khổ Đối thoại Nga-ASEAN.
«Hai đảng của chúng ta gắn bó bởi quan hệ hữu nghị truyền thống. Từ năm 2009 đã bắt đầu hiệu lực của Thoả thuận hợp tác giữa «Nước Nga thống nhất» và Đảng Cộng sản Việt Nam. Hôm nay, trong ngày đầy ý nghĩa trọng đại kỷ niệm 20 năm thành lập đảng «Nước Nga thống nhất», chúng ta cùng nhau ký nghị định thư về mở rộng và củng cố sâu sắc hơn quan hệ hợp tác toàn diện của hai chính đảng», - bộ phận báo chí của «Nước Nga thống nhất» trích dẫn lời phát biểu của ông Gryzlov.

Đóng góp của Chủ tịch Việt Nam để phát triển quan hệ hợp tác với Nga

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh LB Nga Dmitry Medvedev đánh giá cao phần đóng góp của Chủ tịch Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc vào tiến trình phát triển quan hệ song phương giữa hai nước.
«Chúng tôi đã cùng với Ngà phát triển hợp tác khi làm việc trong Chính phủ, bây giờ Ngài ở cương vị Chủ tịch nước, nhưng vẫn tiếp tục thúc đẩy sự phát triển của hợp tác Nga-Việt, thúc đẩy phát triển quan hệ đối tác chiến lược», - ông Medvedev nói tại hội kiến với Chủ tịch Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc hôm thứ Tư.
Ông Medvedev lưu ý rằng kể từ cuộc gặp lần trước với ông Nguyễn Xuân Phúc, đến nay «đã có nhiều thay đổi, thế giới cũng thay đổi». Đồng thời, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh nhấn mạnh, mọi người ở Nga rất vui mừng được đón tiếp Chủ tịch Việt Nam như người bạn quý và thượng khách.
Phó Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên bang Nga D. Medvedev hội kiến ​​Chủ tịch nước Việt Nam N. S. Fuk
Thảo luận