Hoa Kỳ chính thức tuyên bố tẩy chay ngoại giao Thế vận hội Bắc Kinh

MOSKVA (Sputnik) - Các đại diện chính quyền Mỹ sẽ không tham dự Thế vận hội Mùa đông ở Trung Quốc, phát ngôn viên Nhà Trắng Jen Psaki cho biết.
Sputnik

“Do nạn diệt chủng của CHND Trung Hoa ở Tân Cương và các vi phạm nhân quyền khác, chính quyền của Tổng thống Biden sẽ không cử phái đoàn ngoại giao hoặc phái đoàn chính thức tới Olympic mùa đông và Paralympic Bắc Kinh năm 2022”, - bà Psaki tuyên bố tại cuộc họp báo.

Tuy nhiên quyết định tẩy chay ngoại giao sẽ không ảnh hưởng đến việc các vận động viên Mỹ tham dự Thế vận hội.

“Các vận động viên của đoàn thể thao Hoa Kỳ có tất cả sự ủng hộ của chúng tôi, chúng tôi sẽ ủng hộ họ một trăm phần trăm từ quê nhà, nhưng chúng tôi sẽ không đóng góp vào sự phô trương xung quanh Thế vận hội sắp tới”, - bà Psaki nói.

Theo bà, Washington đã thông báo về sự lựa chọn của mình cho các đồng minh, những nước chính họ sẽ đưa ra quyết định về vấn đề này.
Bắc Kinh dọa sẽ áp dụng các biện pháp đáp trả vì Mỹ tẩy chay Thế vận hội Mùa đông
Do tình hình ở Tân Cương nên EU, Mỹ, Canada và Anh đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Trung Quốc, quốc gia bị cáo buộc vi phạm quyền của người Duy Ngô Nhĩ, đàn áp các dân tộc thiểu số và sử dụng lao động cưỡng bức. Ở Mỹ cho rằng các hành động của CHND Trung Hoa chống lại người Duy Ngô Nhĩ có thể bị coi là diệt chủng. Bắc Kinh kiên quyết bác bỏ mọi cáo buộc. Chính quyền Trung Quốc cho rằng những vụ việc liên quan đến Tân Cương hoàn toàn không phải là chủ đề về tôn trọng nhân quyền, các vấn đề về sắc tộc hay tôn giáo, mà là những vấn đề bạo lực, khủng bố và ly khai.
Thảo luận