Malaysia sơ tán hơn 20 nghìn người khỏi khu vực lũ lụt

MATXCƠVA (Sputnik) - Hơn 20.000 người đã được sơ tán khỏi các khu vực của Malaysia bị bao trùm bởi lũ lụt theo mùa, Chính phủ đã cử quân đội đến giúp đỡ cư dân, như tin đưa hôm Chủ nhật trên phiên bản Internet của báo The Star.
Sputnik
Tổng cộng 21 nghìn người phải rời khỏi vùng đang chịu lũ lụt, - tờ báo cho biết.
Thủ tướng Malaysia Ismail Sabri Yaacob đã ra lệnh ưu tiên giải cứu những người vẫn kẹt lại trong vùng lũ lụt và đã cử binh sĩ đến các khu vực thiên tai để cứu trợ cư dân. Hôm Chủ nhật, Thủ tướng cũng đã đến thăm các trung tâm hỗ trợ người tị nạn ở bang Selangor, - như tờ báo đưa tin.
Theo dự báo của các chuyên gia khí tượng Malaysia hôm Chủ nhật, mưa lớn liên tục có thể khiến tình hình ở các bang bị ảnh hưởng trở nên tồi tệ hơn nữa, bây giờ đã có 5 con sông chính đã bị tràn bờ, - thông cáo nhắc nhở.
Chính phủ Malaysia sẽ cấp cho mỗi gia đình bị thiệt hại vì lũ lụt 1.000 ringgit Malaysia (bằng 237 USD) để hỗ trợ sửa chữa nhà cửa, - theo tuyên bố của Thủ tướng Ismail Sabri Yaacob hôm Chủ nhật.
Thế chân các đám cháy ở Thổ Nhĩ Kỳ là mưa lớn và lũ lụt, gây thương vong cho người dân
Thảo luận