Hệ thống tên lửa phòng không S-500 "Prometey" đã được thử nghiệm ở Bắc Cực

Moskva (Sputnik) Tại Bắc Cực của Nga, gần đây đã diễn ra cuộc thử nghiệm tiếp theo đối với hệ thống tên lửa phòng không S-500 (SAM), trong khi đó mẫu S-550 vẫn đang trong quá trình chế tạo, Sputnik dẫn nguồn tin cho biết.
Sputnik

"Ở Bắc Cực gần đây đã diễn ra cuộc thử nghiệm tiếp theo hệ thống phòng không S-500. Vụ phóng tên lửa tầm xa được thực hiện nhằm vào mục tiêu siêu thanh và đã trúng đích. Cuộc thử nghiệm S- 500 sẽ vẫn tiếp tục", - nguồn tin cho biết.

Nguồn tin nêu rõ, "việc thử nghiệm hệ thống S-550 khác trong tương lai gần chưa được lên kế hoạch, vì các nguyên mẫu của nó vẫn chưa được tạo ra, hiện tại quá trình phát triển đang được tiến hành."
Khi nào sẽ bắt đầu xuất khẩu S-500?

Đặc điểm chiến đấu của S-500 "Prometey"

S-500 "Prometey" ("Triumfator-M") thuộc hệ thống phòng không thế hệ mới, là tổ hợp đánh chặn tầm xa và tầm cao phổ quát với tiềm năng phòng thủ chống tên lửa gia tăng. Bán kính tiêu diệt của S-500 là khoảng 600 km.
Trước đó, các nguồn tin của Sputnik cho biết, hệ thống phòng không S-550 đang được phát triển như phiên bản của S-500 và sẽ chuyên thực hiện các nhiệm vụ chống tên lửa và phòng không vũ trụ.
Thảo luận