Bắc Triều Tiên tuyên bố thử tên lửa siêu thanh

HÀ NỘI (Sputnik) - Theo hãng tin Yonhap của Hàn Quốc, tên lửa siêu thanh của Bắc Triều Tiên đã bay được 700 km và "bắn trúng mục tiêu".
Sputnik
"Bắc Triều Tiên cho biết họ đã thử nghiệm một tên lửa 'siêu thanh' vào ngày 5/1. Tên lửa 'siêu thanh' đã bay được 700 km và bắn trúng chính xác mục tiêu" - cơ quan này cho biết trong một tuyên bố.
Trước đó, quân đội Hàn Quốc cho biết CHDCND Triều Tiên lúc 8h10’ ngày 4/1/2022 (2h10’ Moskva) đã bắn một tên lửa về phía vùng biển Nhật Bản.
Bắc Triều Tiên phóng tên lửa không xác định về phía Biển Nhật Bản
Hãng Yonhap của Hàn Quốc đưa tin, một tên lửa đạn đạo tầm ngắn rất có thể đã được phóng từ phía CHDCND Triều Tiên. Điều này cũng gợi ý rằng, vụ phóng có thể được thực hiện như một phần trong kế hoạch tập trận mùa đông của Bắc Triều Tiên.
Đây là vụ thử vũ khí được cho là đầu tiên của Bắc Tiên trong năm 2022. Vụ thử vũ khí trước đó diễn ra vào ngày 19/10/2021, khi Triều Tiên thử nghiệm một tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm mới.
Thảo luận