Hạm đội Nga sẽ nhận được tàu hộ tống "Rezkiy" và tàu ngầm "Magadan"

Moskva (Sputnik) - Hạm đội Thái Bình Dương của Nga sẽ nhận được trong năm 2022 tàu hộ tống dự án 20380 «Rezkiy» và tàu ngầm diesel-điện dự án 636.3 (Varshavyanka) «Magadan», theo dịch vụ thông tin chuyên về hạm đội của Quân khu phía Đông .
Sputnik

Hạm đội Nga tăng cường trang bị

"Vào năm 2022, tàu hộ tống «Rezkiy» mới nhất sẽ gia nhập Hạm đội Thái Bình Dương, cùng với tàu ngầm «Magadan» dự án 636.3 chuyển đến từ căn cứ biển Baltic", thông báo viết.

Nội dung nói rõ tàu hộ tống hiện đang ở Vladivostok tại nhà máy đóng tàu Amur, và đang trải qua các cuộc thử nghiệm neo đậu. Vào cuối tháng 1, lên kế hoạch cho chuyến hải hành đầu tiên của "Razkiy", trong khuôn khổ thử nghiệm trên biển cấp nhà nước.
Chiếc thứ ba (trong số 6 chiếc được đóng cho Hạm đội Thái Bình Dương) - tàu ngầm diesel «Magadan» dự án 636.3 đã gia nhập Hạm đội Thái Bình Dương vào ngày 12 tháng 10 trong buổi lễ thượng cờ tại Baltic. Tàu sẽ thực hiện hải trình liên hạm đội, tương tự như hành trình của hai chiếc tàu đầu tiên "Petropavlovsk-Kamchatsky" và "Volkhov". Sau đó, "Magadan" sẽ bắt đầu thực hiện các nhiệm vụ ở ngoài khơi Viễn Đông.
Hạm đội Nga sẽ nhận được tàu hộ tống Rezkiy với khả năng "nhìn thấy tất cả"
Thảo luận