Một ngày ‘vừa vui, vừa buồn’ cho bóng đá Việt Nam

HÀ NỘI (Sputnik) - AFF Cup bầu chọn Lê Công Vinh là Cầu thủ vĩ đại nhất mọi giải đấu. Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam bị Liên đoàn bóng đá Thế giới (FIFA) phạt nặng tại World Cup 2022.
Sputnik

Lê Công Vinh - Cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại

Ngày 11/1, Ban tổ chức giải đấu AFF Cup đã điền tên Lê Công Vinh vào danh sách đề cử Cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại.
Thông tin trên trang chủ của Ban tổ chức AFF Cup cho biết, cuộc bình chọn Cầu thủ vĩ đại nhất các giải đấu đã xướng tên tiền đạo mang áo số 9 này.
"Công Vinh được coi là một trong những ngôi sao vĩ đại nhất của bóng đá Việt Nam. Thành tích cũng như những khoảnh khắc anh ấy tạo ra là thực sự ngoạn mục” - AFF nhận xét về Lê Công Vinh.
Lê Công Vinh được ví như "Beckham của Việt Nam". Tại các trận đấu của AFF Cup, tiền đạo mang áo số 9 đã có 15 bàn thắng và là cầu thủ ghi bàn nhiều thứ ba của giải đấu. Trong đó có 2 cú hat-trick gây ấn tượng mạnh vào lưới Campuchia và Lào năm 2004 và 2007.
Chính anh là người mang lại chiến thắng cho đội tuyển Việt Nam trong phút bù giờ với Thái Lan tại AFF Cup 2008.
Bóng đá Việt Nam 2021: Một năm nhìn lại

Tuyển Việt Nam bị phạt do phạm lỗi quá nhiều

6.000 Franc Thụy Sĩ (khoảng 6.475 USD) là số tiền phạt mà FIFA vừa ra quyết định đối với đội tuyển Việt Nam do đã có 6 cầu thủ phải nhận thẻ vàng trong trận đấu với Saudi Arabia ngày 16/11/2021 trong vòng loại World Cup 2022.
Bảng xếp hạng FIFA: Tuyển Việt Nam vẫn nằm trong top 100 thế giới
Cụ thể, sáu cầu thủ "sao vàng” đã phạm lỗi thẻ vàng là Tuấn Anh, Quế Ngọc Hải, Thành Chung, Công Phượng, Văn Toàn và Văn Đức.
Do nhận thẻ vàng trong trận đấu với Saudi Arabia nên Tuấn Anh và Quế Ngọc Hải đều bị treo giò trong cuộc đọ sức với Australia cuối tháng 1/2022.
Thảo luận