Giết hổ lấy cao tại nhà, một chủ tịch xã bị tạm giữ hình sự

HÀ NỘI (Sputnik) - Lực lượng chức năng tỉnh Thái Nguyên vừa phát hiện vụ giết mổ hổ tại nhà của một chủ tịch UBND xã.
Sputnik
Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, Phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh phối hợp với Công an thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên vừa phát hiện vụ giết mổ cá thể hổ để nấu cao.

‘Trái đắng’ từ cao hổ cốt

Ngày 13/1, Công an thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên đã tạm giữ hình sự đối với ông Ngô Văn Quân (SN 1971, trú tại xã Tiên Phong, thị xã Phổ Yên) - Chủ tịch UBND xã Tiên Phong để làm rõ hành vi tàng trữ, giết mổ cá thể hổ.
Cơ quan Công an kiểm tra tang vật dùng để nấu cao hổ tại nhà ông Ngô Văn Quân.
Theo điều tra ban đầu, ông Quân khai thực hiện hành vi giết cá thể hổ để nấu cao. Ngày 6/1, lực lượng chức năng đã bắt quả tang ông Quân cùng gia đình đang diễn ra hoạt động giết mổ 1 cá thể hổ để nấu cao.
Tiến hành kiểm tra khu vực bếp ăn, sân nhà, lực lượng chức năng phát hiện nhiều tang vật liên quan gồm 1 bộ xương hổ, 2 bộ da hổ, 1 cá thể hổ đông lạnh, 1 đầu sơn dương đông lạnh và các loại xương, thịt động vật.
Cứu hộ động vật hoang dã tại Việt Nam
Cao hổ không phải “thần dược” để chữa bệnh

Không chỉ có một cá thể hổ tại hiện trường

Phòng Cảnh sát môi trường tỉnh Thái Nguyên cho biết thêm, sau khi khám xét tại nhà ông Quân còn phát hiện thêm nhiều 1.578 gói cao thành phẩm, 21 lọ thủy tinh đựng chất lỏng có ghi “1cc mật gấu tươi”.
Phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Thái Nguyên đã tiến hành tạm giữ toàn bộ tang vật liên quan; bàn giao hồ sơ, đối tượng và tang vật cho Công an thị xã Phổ Yên điều tra theo thẩm quyền.
Cao thành phẩm bị phát hiện tại nhà ông Ngô Văn Quân.
Được biết, ông Ngô Văn Quân đang là Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tiên Phong nhiệm kỳ 2021- 2026.
Theo lãnh đạo xã Tiên Phong, một phó chủ tịch xã đã được phân công đảm nhiệm tạm thời công việc của ông Quân.
Thảo luận