Hỏa hoạn xảy ra tại Đại sứ quán Nga ở Manila

MOSKVA (Sputnik) - Một đám cháy bùng phát hôm thứ Sáu tại Đại sứ quán Nga ở thủ đô Manila của Philippines, tờ Inquirer đưa tin, dẫn nguồn từ cơ quan cứu hỏa Philippines.
Sputnik
Theo nguồn tin, ngọn lửa đã được kiểm soát trong vòng một giờ. Không có tin chi tiết nào khác được đưa ra. Trước đó, ấn phẩm trực tuyến Rappler đã đăng tải đoạn video ghi lại cảnh bốc cháy phần mái của tòa nhà, được cho là ở Đại sứ quán Nga, ở khu vực thủ đô Makati.
Hơn 300 người bị mắc kẹt do hỏa hoạn tại một trung tâm mua sắm ở Hồng Kông

Khắc phục hậu quả vụ cháy

Bộ Ngoại giao Nga xác nhận rằng đám cháy đã xảy ra trong tòa nhà của Đại sứ quán Nga ở Manila:
"Ngày 4/2, một đám cháy đã bùng phát trong tòa nhà của đại sứ quán Nga ở Manila. Xe của lực lượng cứu hỏa nhanh chóng đến hiện trường. Không có thương vong".
Bộ Ngoại giao Nga cho biết tòa nhà của Đại sứ quán Nga tại Philippines bị thiệt hại đáng kể do hậu quả của vụ hỏa hoạn. Hiện tại, nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được điều tra.
Thảo luận