Du khách mắc kẹt trong khe núi chờ cứu hộ hai ngày không đồ ăn nước uống

Một thanh niên trẻ ở Ấn Độ bị rơi vào khe núi đã được giải cứu sau gần hai ngày - du khách chờ được kéo lên và chịu đói khát trong 45 giờ, Sputnik International viết.
Sputnik
Babu, du khách địa phương 23 tuổi đã cùng bạn bè đi lên núi Kurumbachi ở bang Kerala, Ấn Độ. Khi xuống dốc, anh bị trượt chân rơi xuống và mắc kẹt ở hốc nhỏ trong khe đá dốc.

Giải cứu người bị kẹt

Những người đồng đội đã cố gắng kéo nam thanh niên ra ngoài nhưng mọi nỗ lực của họ đều bất thành. Đội cứu hộ tới hiện trường cũng cố gắng giải thoát nạn nhân nhưng không thành công. Sau đó, các lực lượng của quân đội quốc gia đã tham gia chiến dịch: một trong số các sĩ quan buộc người mình vào du khách – hai người được kéo lên từ đường nứt lên đỉnh núi. Cuộc giải cứu người thanh niên Ấn Độ kéo dài khoảng 45 giờ.
Thảo luận