Hệ thống tác chiến điện tử của Nga "Krasukha" có thể chặn tín hiệu GPS

Hệ thống tác chiến điện tử «Krasukha-2» và «Krasukha-4» có khả năng ngăn chặn tín hiệu của hệ thống vệ tinh định vị toàn cầu (Global Positioning System) GPS.
Sputnik

Tính năng chính của hệ thống tác chiến điện tử "Krasukha"

Tạp chí Popular Science của Mỹ cũng đưa ra đánh giá tương tự về vũ khí Nga.
Ấn phẩm cho biết các hệ thống tác chiến điện tử này được lắp đặt trên xe tải có thể gây trở ngại cho hoạt động bình thường của các thiết bị quân sự công nghệ cao được trang bị nhiều thiết bị điện tử khác nhau.
"Krasukha-2"
Đặc biệt, «Krasukha-2» và «Krasukha-4» tạo ra sóng điện từ cực mạnh có thể ngăn chặn hoạt động của radar đối phương, gây nhiễu liên lạc vô tuyến thông thường và chống lại việc thu tín hiệu GPS.

Những người hỗ trợ trong "cuộc tấn công" vào Ukraina

Tạp chí Popular Science chắc chắn rằng Nga, trong trường hợp tấn công Ukraina, có thể sử dụng các tổ hợp như vậy, cũng như xe tăng T-72, T-80 và T-90 và nhiều hệ thống tên lửa phóng loạt (MLRS) như 9K58 «Smerch».
Vào tháng 4 năm 2021, Popular Science của Mỹ, đề cập đến tuyên bố của chuyên gia quân sự Samuel Bendett, đã viết một cặp máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm Su-57 của Nga và máy bay không người lái (UAV) tấn công hạng nặng S-70 «Okhotnik» có thể thay thế cả một phi đội máy bay.
Nga sẽ lập ra các “vùng chết”
Thảo luận