Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina

Ngoại trưởng Ukraina kêu gọi tất cả đối tác của nước cắt đứt quan hệ ngoại giao với Nga

Moskva (Sputnik) - Hôm thứ Năm, Ngoại trưởng Ukraina Dmytro Kuleba đã kêu gọi các quốc gia đối tác cắt đứt quan hệ ngoại giao với Nga, như chính quyền Kiev đã làm trước đó.
Sputnik

"Ukraina đã cắt đứt quan hệ ngoại giao với Nga. Tôi kêu gọi tất cả các đối tác của chúng tôi cũng làm như vậy. Với bước đi cụ thể này, các bạn sẽ chứng minh rằng bạn ủng hộ Ukraina và bác bỏ dứt khoát hành động xâm lược nghiêm trọng nhất ở châu Âu kể từ Thế chiến thứ hai", - Ngoại trưởng Kuleba viết trên Twitter.

Trước đó, Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky nói rằng Ukraina đã quyết định cắt đứt quan hệ ngoại giao với Nga.
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Nhà khoa học chính trị: tuyên bố của Zelensky cắt đứt quan hệ ngoại giao với Nga là sự hoảng loạn

Sự khởi đầu của chiến dịch quân sự ở Donbass

Trước đó, trong bài phát biểu trước người dân, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thông báo về một hoạt động quân sự đặc biệt ở Donbass.
Ông nhấn mạnh rằng các kế hoạch của Moskva không bao gồm việc chiếm đóng Ukraina, mục đích chỉ nhằm phi quân sự hóa và phi quốc xã hóa Ukraina, đồng thời ông Putin nói thêm rằng toàn bộ trách nhiệm về cuộc đổ máu sẽ thuộc về lương tâm của chế độ Kiev. Người đứng đầu nhà nước gọi mục tiêu của chiến dịch là bảo vệ người dân của hai nước cộng hòa nhân dân Donesk và Lugansk, họ đã phải chịu đựng chế độ diệt chủng trong vòng suốt tám năm qua.
Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh rằng họ không tấn công vào các mục tiêu dân sự trên lãnh thổ Ukraina mà chỉ nhằm vào cơ sở hạ tầng quân sự. Bộ lưu ý rằng không có gì đe dọa dân thường.
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Bộ Ngoại giao Nga gọi chiến dịch đặc biệt của Nga ở Donbass là nỗ lực ngăn chặn chiến tranh toàn cầu
Thảo luận