Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina

Công dân và cư dân của Ukraina và Donbass với vật nuôi của họ ở biên giới của các quốc gia

Công dân Ukraina và các quốc gia khác đã rời khỏi đất nước trong thời gian leo thang xung đột tiếp tục được sơ tán đến Ba Lan, Slovakia, Hungary, Romania và Moldova và đến Nga từ DNR và LNR.
Sputnik
Theo ước tính của Liên hợp quốc, số lượng người di tản trong tương lai có thể lên tới 5 triệu người. Một số quốc gia đơn giản hóa quy định nhập cảnh cho những người tị nạn với vật nuôi.
Chó và mèo trong các trung tâm lưu trú tạm thời cho người tị nạn - trong tập ảnh của Sputnik.
1 / 12

Cô gái với con mèo ở biên giới Slovakia và Ukraina

2 / 12

Cô gái với con chó trên biên giới giữa Ukraina và Ba Lan

3 / 12

Chú chó liếm mặt người phụ nữ Ukraina ở Romania

4 / 12

Cư dân Ukraina tại trạm kiểm soát Medyka-Shegini ở biên giới Ba Lan-Ukraina

5 / 12

Trẻ em với con chó trên xe buýt chở những cư dân sơ tán của DNR và LNR đã đến Belgorod

6 / 12

Cư dân của các nước cộng hòa nhân dân Donetsk và Lugansk tại ga đường sắt Taganrog-1 ở tỉnh Rostov, Nga

7 / 12

Sinh viên Maroc với những chú mèo của mình ở Ukraina

8 / 12

Cô gái với con chó tại ga xe lửa ở biên giới Ukraina và Hungary

9 / 12

Con mèo trong lồng di chuyển ở biên giới Ukraina và Romania

10 / 12

Con chó ở ga đường sắt Yasinovataya ở tỉnh Donetsk, nơi cư dân của DNR được gửi đến lãnh thổ của Nga

11 / 12
Người tị nạn Ukraina sau khi đến Romania
12 / 12

Chú chó bên cạnh những chiếc vali ở Ba Lan

Thảo luận