Tình báo Mỹ gọi Nga là nguy cơ đe dọa chính trong không gian mạng

Moskva (Sputnik) - Tình báo Mỹ cho biết Nga sẽ vẫn là nguy cơ đe dọa lớn đối với Mỹ trong không gian mạng, theo báo cáo từ văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia Hoa Kỳ Avril Haynes.
Sputnik
Báo cáo thường niên của Cộng đồng tình báo Hoa Kỳ đánh giá nguy cơ đe doạ đã được công bố hôm thứ Hai. Bản báo cáo được lập ngày 7 tháng 2 và được chuẩn bị bằng cách sử dụng thông tin có sẵn ngày 21 tháng 1.

"Chúng tôi đánh giá rằng Nga sẽ vẫn là nguy cơ đe dọa mạng quan trọng nhất khi nước này cải thiện và khai thác tiềm năng gián điệp, ảnh hưởng và tấn công. Theo đánh giá của chúng tôi, Nga coi gián đoạn mạng là đòn bẩy chính sách đối ngoại để định hình quyết định của các nước khác" - báo cáo viết.

Báo cáo lưu ý rằng Mỹ cũng nhận thấy các nguy cơ đe dọa mạng từ Trung Quốc, Iran và Triều Tiên.
Việt Nam thuộc top những nước bị tấn công mạng nhiều nhất thế giới
Thảo luận