"<...> Phương tiện ngụy trang là một loại vật liệu tổng hợp được che phía trên thiết bị dưới dạng vỏ bọc hoặc lớp phủ. Vật liệu này làm giảm vài lần mức phát nhiệt của phương tiện, ví dụ như xe tăng, để nó thực sự lẫn vào bề mặt địa hình. Trong tầm quan sát của radar, nó làm giảm đáng kể phạm vi radar phát hiện ra thiết bị", - nguồn tin cho biết.
Ông giải thích rằng trước hết việc ngụy trang đó nhằm mục đích giúp phương tiện tránh bớt khả năng bị các UAV và máy bay do thám của đối phương phát hiện ra.
Theo nguồn tin, lớp phủ cũng có thể được sơn theo màu ngụy trang, giúp thiết bị tránh bị dụng cụ quang học phát hiện.
“Trong chiến dịch sử dụng nhiều loại ngụy trang như vậy cho hệ thống tên lửa tác chiến-chiến thuật Iskander, cũng như xe tăng T-90M Proryv tối tân”, - nguồn tin cho biết.