Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina

Ở Đức thừa nhận Mỹ Latinh đứng về phía Nga

MOSKVA (Sputnik) - Quan niệm ở Mỹ Latinh về chiến dịch đặc biệt của Nga tại Ukraina không giống với hầu hết các nước phương Tây, kênh truyền hình ZDF của Đức nhận xét.
Sputnik
Cuba, Venezuela và Nicaragua hoàn toàn ủng hộ các hành động của Moskva. Đặc biệt, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro mới đây nói rằng đất nước ông luôn đứng về phía Nga. Tại Cuba, trong buổi lễ truyền thống kỷ niệm ngày mùng 1 tháng 5 người ta trông thấy những lá cờ Nga và biểu tượng chữ Z ủng hộ chiến dịch đặc biệt của Nga.
Liên quan đến những hành động của Moskva, một quốc gia Mỹ Latinh khác là Argentina chính thức cáo buộc các nước phương Tây duy trì tiêu chuẩn kép. Phó Tổng thống Cristina Kirchner nhắc lại cuộc xung đột của nước này với Vương quốc Anh về quần đảo Falkland.
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Economist: Biden muốn chia rẽ mối quan hệ giữa Putin và Maduro

“Bằng cách chiếm đóng quần đảo Malvinas của chúng tôi (Anh gọi là quần đảo Falkland) bằng vũ lực, Vương quốc Anh nhận được sự ủng hộ của các quốc gia khác, những nước từ chối tiến quân vào nếu điều đó bất lợi cho họ", - kênh truyền hình trích dẫn lời của chính trị gia Argentina.

Về phần mình, ứng cử viên tổng thống Brazil, ông Lula da Silva tỏ ý chắc chắn rằng Vladimir Zelensky sẽ phải chịu trách nhiệm về những gì đang xảy ra.
Trước đó, tờ Global Times của Trung Quốc nhắc lại rằng nhiều quốc gia ở châu Á, Nam Mỹ và châu Phi, các nước theo truyền thống giữ lập trường đứng ngoài phe khối trong chính sách đối ngoại, đã kiên quyết từ chối ủng hộ lệnh trừng phạt chống Nga. Phần lớn các quốc gia ở Trung Đông cũng giữ quan điểm thận trọng đối với cuộc khủng hoảng Ukraina.
Thảo luận