Bush Jr. nói Cựu Tổng thống Gruzia cần chiến đấu chống Nga

Moskva (Sputnik) - Trong cuộc trò chuyện với những kẻ thích chơi khăm Vovan và Lexus, tự xưng thay mặt cho Vladimir Zelensky gọi cho ông ta, Cựu Tổng thống Hoa Kỳ George Bush đã nói rằng cựu Tổng thống Gruzia Mikheil Saakashvili nên chiến đấu chống người Nga.
Sputnik
George Bush đã nói nhầm và tuyên bố về cuộc xâm lược "tàn bạo" vào Iraq.

"Cho tôi hỏi: ông ta có mặc đồng phục không? Ông ta có chiến đấu với người Nga không? Ông ta đang chiến đấu với người Nga à? Ngài đã cấp cho ông ta quyền công dân phải không? Ông ta phải chiến đấu với người Nga", - Bush nói.

Cựu tổng thống Mỹ cũng gọi Saakashvili là "kẻ bạo lực" và thừa nhận rằng Mỹ có vấn đề với ông ta ở Gruzia.
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Cựu Tổng thống Bush Jr. xác nhận hoạt động của các phòng thí nghiệm sinh học Mỹ ở Ukraina

"Putin đã đặt một cái bẫy, và ông ta đã rơi vào đó. Và bất kỳ sự hoảng sợ nào vào thời điểm cũng không thể chấp nhận được. Lẽ ra Ngài nên hỏi tôi, liệu ông ấy có nên là thành phần trong chính phủ của Ngài hay không. Nếu hỏi thì tôi đã cho Ngài lời khuyên rồi. Nhưng, Ngài biết đấy, tôi không nói chuyện với Saakashvili từ năm 2008" - George W. Bush nói thêm.

Thảo luận