Thủ tướng Ba Lan tuyên bố sẵn sàng xây dựng các căn cứ vĩnh viễn của NATO

MOSKVA (Sputnik) - Ba Lan sẵn sàng xây dựng các căn cứ quân sự thường trực để triển khai các đơn vị hạng nhẹ của liên minh trên sườn phía đông của NATO, Thủ tướng Mateusz Morawiecki cho biết.
Sputnik

Các căn cứ thường trực của Đồng minh nên được thiết lập tại các quốc gia thuộc sườn phía đông của NATO. Ba Lan sẵn sàng xây dựng những căn cứ như vậy, đây sẽ là nơi đóng quân của các đơn vị hạng nhẹ trên cơ sở thường trực”, - ông nói trong hội nghị của Viện Ba Lan về các vấn đề quốc tế.

Đồng thời, người đứng đầu chính phủ Ba Lan lưu ý rằng ông cảnh giác với các yêu sách lãnh thổ của Nga. Theo ông, Matxcơva nên biết rằng Warsaw sẽ không nhượng bộ "dù chỉ một inch lãnh thổ của NATO."
Nga không có gì để vui khi Thụy Điển hứa sẽ không triển khai vũ khí hạt nhân và các căn cứ NATO
Ngày 18/5, The Washington Post (WP) viết rằng vấn đề triển khai thêm lực lượng dự phòng của lực lượng Đồng minh ở Đông Âu đã gây ra sự chia rẽ trong liên minh. Trong khi Ba Lan và một số nước Baltic ủng hộ việc gia tăng lực lượng dự phòng của Mỹ và Anh trên lãnh thổ của họ, thì một số quốc gia lại phản đối điều đó.
Thảo luận