Ở Đức có ý kiến đề xuất nên "mạo hiểm xung đột" với Erdogan vì lợi ích của NATO

MOSKVA (Sputnik) - NATO cần "mạo hiểm xung đột" với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan vì ông này không muốn chấp thuận vô điều kiện việc kết nạp Thụy Điển và Phần Lan vào liên minh, nhà báo Maximilian Popp viết trong một bài báo đăng trên tờ Der Spiegel của Đức.
Sputnik
Theo tác giả, nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ đang ngăn chặn việc kết nạp Thụy Điển và Phần Lan vào NATO vì ông này muốn đạt được điều gì đó đổi lại sự chấp thuận của mình. Ankara yêu cầu dỡ bỏ các hạn chế đối với việc cung cấp vũ khí, cũng như dẫn độ sang Thổ Nhĩ Kỳ những người ủng hộ đảng PKK bị cấm ở nước này.
"NATO sẽ làm điều đúng đắn khi không khuất phục trước yêu cầu của Erdogan... Trong những năm gần đây, Erdogan đã hành động như một điệp viên hai mang", - nhà báo lập luận.
Ở Mỹ định thuyết phục Thổ Nhĩ Kỳ mở Biển Đen cho NATO
Cụ thể theo ông, Thổ Nhĩ Kỳ trong khi là một thành viên của liên minh lại mua vũ khí của Nga và "đe dọa gây chiến" với một đối tác NATO khác là Hy Lạp.
Theo nhà báo này, do khủng hoảng kinh tế trong nước nên nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ sợ bị thất bại trong cuộc bầu cử tổng thống sắp diễn ra vào năm sau, nên có thể cho rằng trong những tháng tới ông ta sẽ còn "ngạo mạn hơn nữa" trong quan hệ với phương Tây.
Popp kêu gọi NATO chấm dứt "những nỗ lực tống tiền" của Erdogan vì nếu không nó sẽ đặt ra một "tiền lệ nguy hiểm". Cụ thể, Tổng thống Croatia Zoran Milanovic đã hành động theo cách tương tự, khi đưa ra yêu cầu của riêng mình để chấp thuận việc Thụy Điển và Phần Lan gia nhập liên minh.
"NATO không được để liên minh bị biến thành nơi tống tiền. Tốt hơn hết là NATO nên mạo hiểm xung đột với Erdogan", - nhà báo tóm tắt.
Thảo luận