Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina

Tổng thống Nga Putin và Thủ tướng Ý Draghi thảo luận về tình hình nhân đạo ở Ukraina

Moskva (Sputnik) Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Ý Mario Draghi đã có cuộc điện đàm về tình hình nhân đạo ở Ukraina và việc cung cấp các sản phẩm nông nghiệp cho thị trường thế giới, dịch vụ báo chí Điện Kremlin cho biết.
Sputnik

"Tình hình khó khăn trong lĩnh vực an ninh lương thực toàn cầu đã được xem xét kỹ", dịch vụ báo chí bình luận.

Nhà lãnh đạo Nga chỉ ra với người đứng đầu Nội các Ý rằng cáo buộc Nga tạo ra vấn đề với nguồn cung nông sản là không có cơ sở. Ông Putin lưu ý, sự gián đoạn của chuỗi sản xuất và những sai lầm trong chính sách tài chính của phương Tây trong đại dịch COVID-19 là nguyên nhân dẫn đến sự gián đoạn này.
Nhà lãnh đạo Nga tái khẳng định với Thủ tướng Ý về sự sẵn sàng tham gia khắc phục hậu quả khủng hoảng lương thực toàn cầu, dịch vụ báo chí Điện Kremlin cho biết thêm.
Tổng thống Nga Putin nói rằng Nga vẫn là nước xuất khẩu lúa mì số một trên thế giới

Các ông Putin và Draghi thảo luận về an ninh năng lượng

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Ý Mario Draghi đã thảo luận về an ninh năng lượng, xác nhận ý định của Liên bang Nga đảm bảo nguồn cung khí đốt tự nhiên cho Ý không bị gián đoạn theo hợp đồng, dịch vụ báo chí Điện Kremlin cho biết.

“Trong quá trình thảo luận về các vấn đề an ninh năng lượng, phía Nga đã xác nhận ý định tiếp tục đảm bảo nguồn cung khí đốt tự nhiên cho Ý không bị gián đoạn với mức giá cố định trong hợp đồng” – thông cáo cho biết.

Thảo luận