Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina

Báo Mỹ đưa tin các ông Scholz và Macron từ chối đáp ứng yêu cầu của Zelensky

MOSKVA (Sputnik) - Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Đức Olaf Scholz và Thủ tướng Ý Mario Draghi trong chuyến thăm Kiev đã từ chối Vladimir Zelensky về việc cung cấp vũ khí cho Ukraina một cách nhanh chóng, phóng viên Doyle McManus viết trong một bài báo cho tờ Los Angeles Times.
Sputnik
Theo nhà báo, ở phương Tây đã xuất hiện dấu hiệu "mệt mỏi về Ukraina" do hậu quả kinh tế của lệnh trừng phạt chống Nga mà những nước khởi xướng đang phải gánh chịu.

“Cuối cùng thì bộ ba này vẫn không đem đến cho Zelensky điều ông ta mong mỏi nhất là cung cấp vũ khí mới một cách nhanh chóng”, - McManus viết.

Dư luận cũng nghi ngờ về triển vọng Ukraina sớm gia nhập Liên minh châu Âu, cho dù lãnh đạo các nước châu Âu bày tỏ ý kiến ủng hộ.
Tiết lộ những yêu cầu bí mật của châu Âu đối với Zelensky
“Trong khi đó họ đã chấp thuận đơn xin gia nhập Liên minh châu Âu của Ukraina - một tuyên bố được Kiev mong đợi từ lâu, cho dù có thể nó hoàn toàn mang tính biểu tượng”, - tác giả bài viết trên LA Times lưu ý.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Đức Olaf Scholz và Thủ tướng Ý Mario Draghi đến thăm Kiev vào ngày 16/6. Họ đến thủ đô Ukraina bằng tàu hỏa từ Rzeszow của Ba Lan. Sau cuộc hội đàm, ông Macron cho biết Pháp, Đức và Ý ủng hộ việc ngay lập tức trao cho Ukraina tư cách ứng cử viên chuẩn bị gia nhập EU, đồng thời hứa sẽ tiếp tục cung cấp vũ khí cho nước này.
Thảo luận