Tổng bí thư: 'Không thích thú gì khi đi kỷ luật đồng chí, đồng đội của mình, nhưng buộc phải làm'

HÀ NỘI (Sputnik) - Sáng 23.6, trong buổi tiếp xúc cử tri các quận: Đống Đa, Ba Đình, Hai Bà Trưng để báo cáo kết quả kỳ họp thứ ba, QH khóa XV, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định việc kỷ luật cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long và cựu Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chu Ngọc Anh vừa qua được thực hiện rất “bài bản, nghiêm túc, nhân văn, nhân đạo”.
Sputnik
Tổng bí thư thông tin, chiều 4/6, Bộ Chính trị họp, thảo luận rất kỹ trường hợp 2 ông Nguyễn Thanh Long, Chu Ngọc Anh. 100% số phiếu biểu quyết yêu cầu kỷ luật cả 2 trường hợp này, cách tất cả các chức vụ. Tiếp đó, ngày 6.6, T.Ư họp hội nghị bất thường, thảo luận và hoàn toàn nhất trí với ý kiến của Bộ Chính trị.
Theo đó, có thể thấy rằng công tác phòng, chống tham nhũng tới nay đang được thực hiện rất bài bản, “gần như thành lý luận về phòng, chống tham nhũng”.
Đúng sai việc ông Chu Ngọc Anh bổ nhiệm cán bộ trước khi bị bắt
Tổng bí thư cho biết, các ông Nguyễn Thanh Long, Chu Ngọc Anh “lúc đầu chưa nhận thức hết sai phạm nhưng cuối cùng đều nhận hết, xin lỗi Đảng, xin lỗi Tổng bí thư, rồi hứa hẹn sửa chữa thế này, thế khác”.
Theo Tổng bí thư cho rằng đến nay dư luận, nhân dân rất hoan nghênh, đồng tình với việc xử lý các ông Nguyễn Thanh Long, Chu Ngọc Anh. Đối với những ý kiến chỉ trích về việc khai trừ những can bộ này khỏi Đảng trong bối cảnh hiện nay, Tổng bí thư khẳng định “không còn cách nào khác”.
“Chúng ta làm từng bước như thế, bản thân các đồng chí đương sự cũng nhận ra được sai sót, khuyết điểm. Đấy là điều quan trọng nhất. Quan trọng nữa, đây là bài học chung để răn đe, cảnh tỉnh những người khác đừng đi vào vết xe đổ đó. Chứ không phải thích thú gì khi đi kỷ luật đồng chí, đồng đội của mình, thậm chí rất đau xót. Điều này nhiều lần tôi nói rồi, nhưng buộc phải làm”, Tổng bí thư nhấn mạnh.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng phải nghẹn ngào vì ông Nguyễn Thanh Long
Ngày 30.6 tới, hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng kể từ khi Ban Chỉ đạo T.Ư phòng, chống tham nhũng thành lập sẽ được tổ chức nhằm tổng kết rút kinh nghiệm cho công tác phòng, chống tham nhũng trong giai đoạn sắp tới, đồng thời bồi dưỡng cho các Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh.
“Tôi hy vọng sắp tới sẽ có giai đoạn phát triển mới, tiến bộ hơn về phòng, chống tham nhũng”, Tổng bí thư nói.
Thảo luận