Khi mèo cưng hắt hơi: Ghi nhận trường hợp đầu tiên người nhiễm Covid-19 lây từ vật nuôi

MATXCƠVA (Sputnik) - Các nhà khoa học Thái Lan đã ghi nhận trường hợp đầu tiên người nhiễm coronavirus từ con mèo nhà nuôi. Tin này công bố trên tờ báo «Izvestia».
Sputnik
Vụ việc được các nhà nghiên cứu tại Đại học Hoàng tử Songkla (Prince of Songkla University – PSU) xác nhận diễn ra ở Bangkok. Thoạt đầu, người cha cùng con trai trong một gia đình đã phải nhập viện với các triệu chứng của COVID-19, còn con miu cưng của họ được gửi đến bác sĩ thú y để kiểm tra. Chuyên gia tiến hành lấy dịch họng từ con mèo, nhưng trong quá trình này, con vật đã hắt hơi vào bác sĩ!

Các triệu chứng coronavirus ở mèo

Một tuần sau khi thăm khám con mèo, ở vị bác sĩ thú y nọ xuất hiện các triệu chứng của coronavirus, còn kết quả xét nghiệm của con vật là dương tính. Ngoài ra, có chứng cứ tin cậy rằng bác sĩ này không hề tiếp xúc với người nào nhiễm COVID-19. Nghiên cứu về bộ gien sau đó cho thấy chủ nhân của con mèo và bản thân con vật bị nhiễm cùng một biến thể virus, thêm nữa chủng virus này không phổ biến ở Thái Lan. Những chi tiết đó khiến các nhà khoa học thừa nhận rằng ít có khả năng tất cả các thành viên của câu chuyện này đã nhiễm bệnh từ các nguồn khác nhau.
Trùm ma túy Brazil bị bắt giữ sau khi "đã chết vì COVID-19" một năm rưỡi

Vật nuôi có cần phải xét nghiệm coronavirus không?

Theo lời ông Andrei Lomonosov, chuyên gia về thị trường HealthNet của Tổ chức Sáng kiến Công nghệ Quốc gia, tuy hiện hữu khả năng người bị nhiễm coronavirus từ vật nuôi, nhưng vẫn ở mức thấp.
«Các bác sĩ thú y nước ngoài thậm chí không khuyến nghị xét nghiệm coronavirus với chó và mèo nhà nuôi, vì xác suất truyền virus từ động vật sang người là cực kỳ thấp. Mặc dù biết rằng mèo dễ bị nhiễm coronavirus hơn chó», - ông cho biết.
Thảo luận