Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina

Tiết lộ ở Đức: Berlin hưởng lợi gì từ cuộc xung đột Ukraina

MATXCƠVA (Sputnik) – Chính quyền Đức sử dụng xung đột ở Ukraina như cái cớ để tăng ngân sách quốc phòng của CHLB Đức. Đó là tuyên bố do bà Katharina Jessen, nhà hoạt động của liên minh «Civil Times Turning» nêu ra trong cuộc phỏng vấn của Junge Welt.
Sputnik
"Ở Đức từ lâu người ta đã ấp ủ kế hoạch thông qua gói lập pháp về tái vũ trang và đã lựa chọn thời điểm thuận lợi", - bà nói.
Theo quan điểm của bà Jessen, dự toán ngân sách được thông qua một cách vội vã, trong khi hầu hết người dân Đức vẫn «chưa hoàn hồn» sau cú sốc ban đầu từ tình hình xung quanh Ukraina.
Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Christine Lambrecht thông báo rằng Đức sẽ tăng ngân sách quốc phòng gần 3,5 tỷ euro. Bộ trưởng nói thêm rằng những kinh phí này «vẫn là quá ít» để bù đắp cho «những đợt bỏ lỡ trong quá khứ», nhưng nhờ vào quỹ quốc phòng đặc biệt 100 tỷ euro, sẽ có thể «tìm ra những lỗ hổng» lớn nhất ... và vá kín lại».
Báo Đức viết Tổng thống Nga Putin đang chuẩn bị một cái bẫy mới cho phương Tây

Bơm vũ khí cho Ukraina

Trong bối cảnh Nga tiến hành chiến dịch đặc biệt nhằm bảo vệ Donbass bắt đầu từ ngày 24 tháng 2, Washington và các đồng minh NATO tiếp tục bơm vũ khí cho Ukraina. Matxcơva nhiều lần tuyên bố rằng việc cung cấp vũ khí của phương Tây chỉ kéo dài xung đột, và các chuyến hàng viện trợ vũ khí đó là mục tiêu hợp pháp để quân đội Nga tấn công.
Thảo luận