Anh kêu gọi không cho người chuyển giới tham gia các giải đấu thể thao của phụ nữ

MATXCƠVA (Sputnik) - Bộ trưởng Văn hóa, Truyền thông Kỹ thuật số và Thể thao Vương quốc Anh Nadine Dorris kêu gọi không cho phép những người chuyển giới tham gia các cuộc thi đấu của VĐV nữ, theo cổng thông tin Inside the Games phản ánh.
Sputnik
Bộ trưởng Dorris đã tổ chức cuộc gặp với đại diện các tổ chức thể thao của Vương quốc, nơi bà nêu ra quan điểm của mình về vấn đề này.

"Đây là vấn đề phức tạp nhưng đã bị bỏ qua quá lâu. Thật không công bằng khi cho phép nam giới thi đấu với phụ nữ và các cô gái nhỏ. Tôi trông đợi rằng các tổ chức thể thao sẽ tuân thủ chính sách để các môn thể thao của giới nữ phải là cuộc thi tài của các VĐV nữ đích thực. Công bằng phải là trên hết", - Bộ trưởng Dorris nói.

Thể thao Việt Nam khẳng định vị thế số một Đông Nam Á
Trước đó, Liên đoàn Bơi lội Quốc tế (FINA) đã thay đổi quy định về việc cho phép người chuyển giới tham gia giải đấu dành cho nữ. Tổ chức này siết chặt các tiêu chí kiểm tra mức testosterone của VĐV.
Thảo luận