Động thái của Campuchia nhằm thắt chặt quan hệ ngoại giao với Việt Nam

HÀ NỘI (Sputnik) - Theo Thông báo số 268 của Bộ Du lịch Campuchia, các doanh nghiệp du lịch nước này được sử dụng biểu tượng kỷ niệm 55 năm quan hệ ngoại giao Campuchia-Việt Nam để phát triển, quảng bá du lịch.
Sputnik
Điều này là kết quả của sự nhất trí giữa hai nước trong việc cùng nhau xúc tiến quảng bá du lịch nhân kỷ niệm 55 năm quan hệ ngoại giao Campuchia-Việt Nam.
Theo đó, Bộ Du lịch Campuchia và Tổng cục Du lịch Việt Nam đã thống nhất về mẫu thiết kế nhân sự kiện này.
Việt Nam – Campuchia: Sử dụng cột mốc biên giới cũ như những “chứng tích lịch sử”
Bộ Du lịch Campuchia đề nghị các hiệp hội du lịch có liên quan trong nước, các phương tiện truyền thông trong nước và quốc tế và công chúng sử dụng và phổ biến các biểu tượng kỷ niệm 55 năm quan hệ ngoại giao Campuchia-Việt Nam tại các sự kiện và cuộc họp trong nước, quốc tế, hình ảnh, thiết kế ápphích, biểu ngữ… nhằm quảng bá biểu tượng này rộng rãi đến các đối tác và du khách quốc tế.
Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, thông báo trên được đưa ra căn cứ theo Lộ trình Kế hoạch phục hồi và thúc đẩy du lịch Campuchia trong và sau giai đoạn khủng hoảng đại dịch COVID-19, giai đoạn hai (phục hồi) và Thông báo của Chính phủ Hoàng gia Campuchia về việc xúc tiến, quảng bá du lịch ở nước này.
Hun Sen "chịu ơn" Việt Nam nhưng Hà Nội không cần đất của Campuchia
Đồng thời, việc này được đánh giá là động thái tích cực phù hợp với tinh thần cuộc họp tổ công tác kỹ thuật giữa đại diện Bộ Du lịch Vương quốc Campuchia và đại diện Tổng cục Du lịch Việt Nam ngày 18/6/2022 tại Hà Nội.
Trong tương lai gần, Campuchia sẽ đăng cai Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEA Games) 2023, Đại hội Thể thao người khuyết tật Đông Nam Á (ASEAN Para Games) và Đại hội Thể thao trẻ châu Á 2028.
Thảo luận