Vụ hành quyết hai kẻ buôn ma túy ở Singapore khiến các nhà hoạt động nhân quyền phẫn nộ

MOSKVA (Sputnik) - Tại Singapore, hai kẻ buôn bán ma túy đã bị treo cổ vào ngày 7 tháng 7, như vậy 4 người đã bị hành quyết tại thành phố- quốc gia này kể từ tháng 3 năm 2022. Những người phản đối án tử hình lên án đây là một "hình phạt đáng xấu hổ và vô nhân đạo", hãng France-Presse đưa tin.
Sputnik
Tại Singapore, một trong những luật ma túy khắt khe nhất trên thế giới đang có hiệu lực và chính quyền tin tưởng rằng án tử hình vẫn là biện pháp răn đe hữu hiệu chống lại nạn buôn người và ma túy, bất chấp số lượng người chống đạo luật này ngày càng tăng.
Tổ chức Ân xá Quốc tế tuyên bố: việc sử dụng án tử hình ở Singapore là một "sự vi phạm nhân quyền trắng trợn".
Vấn nạn ma túy ở Việt Nam phía sau vụ tiếp viên xinh đẹp khỏa thân ‘vui vẻ’ với khách

“Chúng tôi kêu gọi chính quyền Singapore ngay lập tức ngăn chặn làn sóng treo cổ mới nhất và áp đặt lệnh tạm hoãn án tử hình như một động thái để chấm dứt hình phạt đáng xấu hổ và vô nhân đạo này”, - Emerlynn Gil, đại diện của tổ chức nói.

Singapore xử tử hai kẻ buôn lậu ma túy

Kalwant Singh, công dân Malaysia và Norashari bin Ghaus, người Singapore, cùng bị kết án trong vụ buôn lậu ma túy, đã bị tử hình bằng cách treo cổ ở Singapore vào sáng thứ Năm, báo đưa tin, với tham chiếu từ các nhà hoạt động nhân quyền có mặt tại nhà tù, địa điểm thi hành án.
Trùm ma túy Brazil bị bắt giữ sau khi "đã chết vì COVID-19" một năm rưỡi
Singh và bin Ghaus bị bắt vào năm 2013 với tội danh buôn lậu 120,9 gam diamorphine vào Singapore. Tòa án kết án tử hình họ vào năm 2016, tờ báo lưu ý.
Không lâu trước khi hành quyết, người bào chữa cho Singh, công dân Malaysia đã đệ đơn xin hoãn thi hành án nhưng bị từ chối.
Thảo luận